Tuổi mắc bệnh ung thư ngày càng trẻ

Thứ tư, 25/05/2016 10:42

(Cadn.com.vn) - Ngày 24-5, Bệnh viện C Đà Nẵng đăng cai tổ chức Hội nghị khoa học 3 bệnh viện bảo vệ sức khỏe cán bộ lần thứ II, đồng thời tổ chức hội nghị khoa học Bệnh viện C lần thứ XV nhằm mục đích trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực y - dược. Hội nghị lần này đánh dấu quá trình nghiên cứu khoa học của đội ngũ thầy thuốc 3 bệnh viện bảo vệ sức khỏe cán bộ, gồm: Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng và các bệnh viện khác trong khu vực.

 Hơn 40 chuyên đề khoa học nội ngoại khoa, hồi sức cấp cứu, phục hồi chức năng, răng hàm mặt, tai mũi họng, giải phẫu bệnh, thăm dò chức năng đã được báo cáo tại hội nghị. Trong đó, nhiều chuyên gia và bác sỹ đã đề cập đến thực trạng và công tác phòng chống bệnh ung thư trong giai đoạn hiện nay.

Bệnh ung thư ngày càng gia tăng trên toàn thế giới, tuổi mắc bệnh ung thư cũng ngày càng trẻ hơn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2012, tỷ lệ ung thư các loại ở cả hai giới là 14,1 triệu trường hợp mắc, 8,2 triệu trường hợp tử vong hàng năm, trong đó chiếm 70% ở các nước đang phát triển và tỉ lệ này tăng lên theo từng năm. Dự đoán đến năm 2030 có khoảng 21,4 triệu người mới mắc ung thư và 13,2 triệu người tử vong. Bệnh ung thư thật sự là một gánh nặng đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia. Để giải quyết gánh nặng này, cần xây dựng một chiến lược phòng chống ung thư có hiệu quả, kết hợp giữa phòng bệnh, phát hiện sớm, điều trị và điều trị chăm sóc giảm nhẹ nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Lãnh đạo và bác sỹ BV C Đà Nẵng thăm khám cho bệnh nhân điều trị tại BV.

Theo TS.BS Võ Đắc Truyền - Bệnh viện C Đà Nẵng, hiện Trung tâm Ung bướu (TT) BV C Đà Nẵng có 2 đơn nguyên hóa trị và chăm sóc giảm nhẹ. Để định hướng phát triển TT trong tương lai cần phải biết mô hình bệnh tật tại địa phương, cơ sở. Vì vậy, các y bác sỹ đặt vấn đề nghiên cứu đề tài này nhằm mục đích khảo sát mô hình bệnh tại TT. Theo đó, các bệnh ung thư đường tiêu hóa chiếm tỉ lệ cao nhất với hơn 48%, ung thư vú chiếm hơn 12%, ung thư phế quản phổi - trung thất 11% và chiếm tỉ lệ ít hơn là ung thư tiết niệu - sinh dục và ung thư đầu mặt cổ. Như vậy, số lượng bệnh nhân ngày càng nhiều và đa dạng hơn những năm trước đây. Trong số các bệnh ung thư đường tiêu hóa, ung thư đại trực tràng chiếm tỉ lệ cao nhất khoảng 50% các trường hợp, đứng thứ 2 là ung thư dạ dày chiếm 17%. Ung thư vú ở nữ có tỉ lệ cao thứ 3 chiếm 12%, ung thư phổi trung thất chiếm 11%... "BV Thống Nhất TPHCM cùng với BV Hữu nghị Việt-  Xô Hà Nội và BV C Đà Nẵng là 3 BV có mô hình bệnh tật gần tương đồng với nhau. Đặc điểm nổi bật về cơ cấu bệnh tật ở 3 BV này là đa phần bệnh nhân lớn tuổi, nhiều bệnh mạn tính đi kèm.", BS Truyền cho biết.

Tỉ lệ các bệnh ung thư thường gặp ở BV C Đà Nẵng cũng nằm trong bối cảnh chung của các bệnh viện lớn trên cả nước. BS Phạm Thị Thu Vân - BV C Đà Nẵng, cho rằng, ung thư vú là một trong những loại ung thư thường gặp nhất và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Ở Việt Nam, nghiên cứu về ung thư trong những năm gần đây cho thấy ung thư vú có tần suất cao nhất trong tất cả những loại ung thư ở nữ giới và có khuynh hướng tăng dần hàng năm. Một trong những thách thức hiện tại trong việc chẩn đoán sớm ung thư là tìm một xét nghiệm có độ nhạy cao, ít xâm lấn tối thiểu, có khả năng phát hiện sớm ung thư, cũng như theo dõi sự tiến triển của bệnh trong quá trình điều trị. Hiện nay có nhiều phương pháp xét nghiệm được sử dụng để tầm soát ung thư, như: chụp nhũ ảnh, xét nghiệm tế bào, xét nghiệm các chất chỉ điểm khối u... Mỗi phương pháp trên đều có những ưu nhược điểm nhất định, cho độ nhạy và độ đặc hiệu khác nhau.

Nhiều nơi trên thế giới đã có kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy các phân tử microRNA trong cơ thể là một chỉ điểm tốt cho việc phát hiện và chẩn đoán ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng. Tuy nhiên, phương pháp sử dụng phân tử microRNA để chẩn đoán ung thư hoàn toàn chưa được sử dụng cho bệnh nhân Việt Nam. Do đó, việc nghiên cứu đưa vào sử dụng các chỉ điểm phân tử microRNA trong việc chẩn đoán ung thư ở Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung có thể đem lại một tác động lớn đến việc chăm sóc sức khỏe của người dân...

Theo BS Lê Chí Hiếu - BV Hữu Nghị, tại Việt Nam, ung thư đại trực tràng và dạ dày vị trí lần lượt thứ 3 và thứ 5 trong số những loại ung thư phổ biến nhất. Cho tới nay, phẫu thuật vẫn là phương pháp điều trị quan trọng bậc nhất, có chỉ định trong hầu như mọi giai đoạn của bệnh: phẫu thuật triệt căn ở giai đoạn sớm hoặc tái tạo lưu thông đường tiêu hóa khi bệnh ở giai đoạn muộn. Ngoài ra, xạ trị có vai trò trong việc điều trị tân bổ trợ, bổ trợ hoặc giảm triệu chứng và hóa trị đơn thuận kết hợp, được chỉ định điều trị bổ trợ/bổ trợ trước ở giai đoạn sớm...

Phát biểu tại hội nghị, Bs.Ck2  Nguyễn Tường Vân - Giám đốc BV C Đà Nẵng khẳng định: Trong những năm qua, với sự nỗ lực và cố gắng vượt bậc, BV C Đà Nẵng đã có những bước đột phá trong ứng dụng các tiến bộ của y học, áp dụng các kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị và đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung cao cấp của Đảng và Nhà nước nói riêng và nhân dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung. Chính vì vậy, đối với BV C Đà Nẵng, hội nghị khoa học lần thứ XV thể hiện sự tìm tòi nghiên cứu, sự vươn lên của các thầy thuốc trẻ và sự lao động sáng tạo tiếp nối của đội ngũ cán bộ khoa học nhiều thế hệ để bắt nhịp với nền y học hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

T.Dũng